Phó Chủ tịch tập đoàn Lotte tự tử

Thứ bảy, 27/08/2016 09:46

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-8, Phó Chủ tịch của  tập đoàn Lotte lớn thứ năm Hàn Quốc Lee In-won được tìm thấy đã chết do tự tử. Vụ việc xảy ra trong khi ông Lee chuẩn bị ra điều trần về các cáo buộc tham nhũng liên quan đến tập đoàn.

Treo cổ trên cây

Thi thể của ông Lee được tìm thấy tại một đường mòn ở Yangpyeong, cách Seoul 55 km về phía đông sau khi nhận được thông tin từ người dân địa phương cho biết họ phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi treo cổ trên cây. Dựa theo các bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát cho rằng đây là vụ tự tử.

Nhà chức trách Hàn Quốc cũng tìm thấy chứng minh thư trong quần áo của ông Lee. Xe của ông cũng đỗ gần đó. Trong bức thứ dài 4 trang tìm thấy trên xe, ông Lee đã nhắc đến gia đình, đặc biệt là lãnh đạo và các nhân viên trong tập đoàn. Ông bày tỏ sự trung thành với Chủ tịch Shin Dong-bin và phủ nhận cáo buộc rằng tập đoàn lập quỹ đen. Ông Lee, sống ở trung tâm Seoul, không trở về nhà sau khi đi ra ngoài vào khoảng 21-22 giờ tối 25-8. Ông nói với gia đình mình đi ra ngoài để tập luyện.

Một đại diện cấp cao của Cty luật Kim & Chang, phụ trách của đại diện pháp lý của tập đoàn, cho biết ông Lee dự định sẽ trình diện công tố viên như giấy triệu tập. Ông Lee đã thảo luận với họ về vấn đề này hôm 25-8.

Ông Lee In-won Ảnh: Yonhap

Cáo buộc trốn thuế, lập quỹ đen

Ông Lee sinh ngày 12-8-1947, tại thành phố Gyeongsan, tỉnh Gyeonggi và tốt nghiệp Cử nhân tiếng Nhật tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk. Ông bắt đầu làm việc tại Lotte Hotels & Resorts vào năm 1973, và sau 14 năm, ông trở thành Giám đốc của Lotte Shopping. Năm 1997, ông là Giám đốc điều hành của Lotte Shopping. Ông Lee được các lãnh đạo hàng đầu của tập đoàn tin tưởng và trở thành người đầu tiên không thuộc gia đình Shin Dong-bin nhậm chức Phó chủ tịch vào năm 2011.

Theo lịch, ông bị công tố viên triệu tập lúc 9 giờ 30 sáng 26-8 để điều tra về các cáo buộc quỹ đen và nhiều hoạt động trái pháp luật khác liên quan đến tập đoàn Lotte. Ông bị tình nghi đóng vai trò quan trọng trong hoạt động trốn thuế quy mô tới hàng trăm tỷ won, lập quỹ đen giá trị hàng tỷ won và bị cáo buộc liên quan đến nhiều thương vụ được cho là mờ ám giữa các chi nhánh trong tập đoàn.

Thông tin trước đó cho biết, các công tố viên phát hiện Chủ tịch và người sáng lập Lotte đã nhận được 30 tỷ won mỗi năm từ các chi nhánh của Tập đoàn. Các công tố viên tin rằng, một phần tiền này là từ các giao dịch tài chính bất hợp pháp giữa các chi nhánh. Các thành viên của gia đình tập đoàn cũng bị nghi ngờ gian lận sổ sách kế toán bằng cách phóng đại lợi nhuận và không công bằng trong việc giúp các Cty của người thân trúng thầu các hợp đồng kinh doanh.

Hồi tháng 6, các công tố viên đã mở rộng cuộc điều tra vào tập đoàn bán lẻ này và triệu tập hàng loạt lãnh đạo tập đoàn. Cuối tháng trước, Shin Young-ja - Giám đốc Lotte Foundation và là con gái nhà sáng lập Lotte - Shin Kyuk-ho đã bị bắt và truy tố tội tham nhũng và biển thủ.

An Bình

(Theo Yonhap, Korea Times)